logo
ĐANG TIẾN HÀNH >>THỊNH SỦNG TIỂU QUẬN CHÚA
thinh-sung-tieu-quan-chua
Theo dõi

THỊNH SỦNG TIỂU QUẬN CHÚA  

(0 đánh giá)

Tran / Editor:

AI_Mâm đa quả

Reviewer:

Designer:

Lịch đăng:

Thứ 2, thứ 4, thứ 6

Tình trạng:

Đang tiến hành

Độ dài: 189

Lượt xem: 43855

Giới thiệu

Sau khi xuyên không, A Cẩn phải đối mặt với các tình huống sau: 1. Trở thành em bé mới biết bò, không thể tự đại tiểu tiện, ngoài ra còn cần phải uống sữa. 2. Phụ thân Vương gia không ra hồn và mẫu thân Vương phi bề ngoài hoa sen trắng, bên trong hoa quái vật*. *Hoa quái vật/Hoa xác thối (Hoa bá vương) chỉ loại hoa Rafflesia, một loài hoa khi nở có đường kính lớn nhất lên tới 1,2m, tỏa ra mùi hôi thối như mùi thịt thối rữa nhằm thu hút côn trùng đến thụ phấn. 3. Có ca ca ốm yếu giống như tiên giáng trần và tỷ tỷ thầy bói ngày nào cũng đâm hình nộm. 4. Có di nương thân phận thần bí và thứ tỷ khả nghi không làm thì không chết. 4. Có thanh mai trúc mã biến thái ghen muốn điên (cái này quan trọng nhất). Nhiều năm sau, A Cẩn nhìn tiểu mỹ nhân trong gương, nói: Hình như bán manh* một chút, ôm cái đùi, lừa bịp người ta, đấu cực phẩm, ăn ăn uống uống là đã vui vẻ trưởng thành rồi! *Bán manh: được rút ra từ chữ manh (moe, dễ thương) trong giới ACGN (Anime, Comic, Game and Novel), tức là cố ý thể hiện vẻ dễ thương của mình. Sau này nghĩa của nó được mở rộng trên internet. Nếu nói theo nghĩa tốt, “bán manh” chỉ những động tác cố tình làm ra vẻ đáng yêu khiến người khác rung động. Nếu nói theo nghĩa xấu, “bán manh” chỉ những hành động cố ý giả vờ giả vịt. Đây là một quyển sảng văn mở rộng bàn tay vàng vả mặt, có gia đấu, có cung đấu. Cũng là một quyển sủng ngọt bán manh không giới hạn.
Xem thêm
Đọc từ đầu
Đọc tiếp

DANH SÁCH CHƯƠNG

SỐ CHƯƠNG
NGÀY CẬP NHẬT
GIÁ 

BÌNH LUẬN